"Mẹo" tiết kiệm khi đi siêu thị

Thảo luận trong 'Tài chính gia đình' bởi liti85, 3/5/2009.

  1. liti85

    liti85 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    8/2/2009
    Bài viết:
    1,257
    Đã được thích:
    857
    Điểm thành tích:
    723
    "Mẹo" tiết kiệm khi đi siêu thị

    Trong lúc giá cả leo thang, biện pháp tiết kiệm nào được bạn lựa chọn cho việc mua hàng tạp hóa cần thiết. Mua sản phẩm cùng loại bán tại cửa hàng bên ngoài siêu thị hay giảm đôi chút lượng thực phẩm hàng ngày?
    > Mẹo shopping của dân công sở
    Dưới đây là những cách thức đơn giản vừa giúp bạn tiết kiệm được tiền lại vừa không làm thay đổi khẩu phần cũng như điều kiện cần thiết cho cuộc sống của bạn và gia đình.

    [​IMG]
    Tính toán chi ly một chút khi đi siêu thị sẽ giúp bạn tránh được lãng phí ngân quỹ. (Ảnh: tinyfarmblog.com).

    Trước hết, bạn nên tìm hiểu cửa hàng nào cung cấp loại hàng hóa mà bạn mua thường xuyên với giá cả tốt nhất. Bạn có thể tham khảo thông qua mua thử và so sánh hoặc xem tờ rơi quảng cáo của mỗi cửa hàng phát hành hay đăng thông tin trên mạng.
    Hầu như tất cả những siêu thị đều lên kế hoạch rất thấu đáo để thu hút khách hàng mua sản phẩm dịch vụ nhiều đến mức có thể. Đó chính là một lý do cực kỳ quan trọng buộc bạn phải có danh sách chi tiết hàng hóa cần mua trước khi tới cửa hàng. Nếu bạn biết chắc những gì mình cần thì sẽ hạn chế tối đa việc choáng ngợp trước ngồn ngộn hàng hóa, dẫn đến chi tiêu ngoài dự định.
    Để liệt kê được các hàng hóa cần thiết, trước hết bạn cần kiểm tra tủ chứa thực phẩm trong nhà bếp. Và dọn sạch tủ lạnh, như vậy bạn biết được mình còn thiếu những gì hay thứ nào đã quá hạn sử dụng cần thay mới.
    Tuy nhiên, trong trường hợp bạn tới siêu thị mà bất chợt có đợt khuyến mại giảm giá, nếu đủ khả năng về ngân quỹ thì bạn cứ mua, thậm chí cả những mặt hàng không nằm trong danh sách dự định mua. Như vậy, bạn sẽ tiết kiệm được một khoản tiền đáng kể về lâu dài.
    Nếu tủ lạnh nhà bạn đủ rộng thì bạn cũng nên vận dụng hình thức mua sắm như vậy đối với các loại thực phẩm, rau củ quả đông lạnh mà gia đình bạn đặc biệt khoái khẩu.
    Thông thường, các món đồ đắt tiền được bày ở vị trí ngang tầm mắt, trong khi các hàng hóa có giá bán rẻ hơn được đặt rất thấp trên kệ hàng hoặc trên cao. Vì vậy, bạn hãy kiểm tra giá bán cùng với các nhãn hiệu muốn mua, đặc biệt chú ý quy cách trọng lượng đóng gói ghi trên bao bì. Với giá bán và trọng lượng khác nhau dễ làm bạn bỏ ra nhiều tiền nhưng nhận được ít sản phẩm hơn nếu tính toán không kỹ.
    Nếu có phiếu mua hàng dự thưởng thì bạn cũng chưa nên mua ngay hàng hóa dù đó là một cửa hàng có uy tín, mà nên xác nhận xem phiếu dự thưởng có làm phát sinh giá cả hàng hóa hay không.
    Cuối cùng, khi nhận thấy giá bán các loại thực phẩm đã qua chế biến tại siêu thị mà bạn cho rằng khá cao, bạn có thể khảo giá tại các chợ bán lẻ. Tuy đơn giản nhưng việc lên kế hoạch chi tiêu, khảo giá, sưu tầm phiếu giảm giá mua hàng, nhất là các món đồ bạn thường xuyên sử dụng sẽ giúp bạn tiết kiệm được một khoản tiền cho việc ăn uống.
    Theo Associated Content/VTC News
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi liti85
    Đang tải...


  2. Tinhtinhchua

    Tinhtinhchua Thành viên mới

    Tham gia:
    5/5/2009
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Tớ thấy không đi siêu thị thì cũng không thiếu đồ dùng. Mà đi siêu thị tiêu hết tiền triệu mà vẫn không hơn gì. Nhiều khi tha một đống đồ về nhà mà chả dùng làm gì. Nhiều đồ mua về vứt trong tủ còn quên dùng, cuối năm dọn nhà mới thấy hóa ra nhà mình có thứ đó. Túm lại trước khi đi siêu thị, bây giờ tớ phải lên danh sách cái gì cần mua, và chỉ tìm đúng những thứ trong list mà thôi, không nhìn lung tung.
     
  3. tanoshi

    tanoshi Thành viên chính thức

    Tham gia:
    4/2/2009
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    25
    Điểm thành tích:
    18

    Bác nói đúng ý em, em mà đi siêu thị mà ko nhìn vào lits thì in như rằng hôm đó tiền đi đâu hết.
     
  4. Bongxinhxinh

    Bongxinhxinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    9/11/2007
    Bài viết:
    1,579
    Đã được thích:
    309
    Điểm thành tích:
    123
    đi với chồng là tiết kiệm đc nhất (bắt ông ý chi hết mà, mình tha hồ nhặt)
     
  5. bông-bốngth

    bông-bốngth Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    28/10/2009
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    18
    mình chỉ mong được như mẹ bongxinhxinh, nhưng cứ nghĩ tiền chồng cũng là tiền của vợ, chồng chi có khác gì mình chi đâu thì lại không thể "tha hồ nhặt" đâu
     
  6. MebeBi - NBN

    MebeBi - NBN Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    19/12/2008
    Bài viết:
    4,682
    Đã được thích:
    302
    Điểm thành tích:
    173
    hic, nếu ko muốn tiêu nhiều tiền thì đi Chợ là rẻ hơn.
     
  7. lamphuong

    lamphuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    13/9/2008
    Bài viết:
    1,097
    Đã được thích:
    224
    Điểm thành tích:
    103
    Trời..mỗi lần bụng bảo dạ vào siêu thị mua cái này thôi nhé, nhưng khi nào, đẩy chiếc xe từ từ lượn qua các mặt hàng, mắt và tay cứ ngứa ngáy sao thế, nâng lên hạ xuống và cuối cùng thấy cái gì cũng cần thiết cả và vào xe luôn, cứ như thế tiền triệu vứ vẫy tay chào ra khỏi túi thôi.

    Về nhà thấy ơ ...ơ ... ơ thì sao nào ? Lần sau cũng có chừa đâu, vẫn siêu thị mà lượn.
     
  8. Me Miu Kute

    Me Miu Kute Thành viên tích cực

    Tham gia:
    21/7/2009
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    209
    Điểm thành tích:
    83
    Mình cũng thế, bảo đi vào ST mua sốt cà chua làm spaghetti cho con gái, thế mà khi ra thanh toán > 600k, về nhìn lại toàn thứ linh tinh. Thôi hạn chế lượn vậy, hihihi
     

Chia sẻ trang này