Ðề: Chửi mắng và lời dạy của Đức Phật đúng là không rảnh rỗi để đi đôi co lại với những người nói sau lưng
Ðề: Chửi mắng và lời dạy của Đức Phật Mình cũng thấy rất hay nhưng bao giờ để đạt được như vậy khi sự bực tức và muộn phiền cứ ngự trị trong mỗi con người chúng ta.
Ðề: Chửi mắng và lời dạy của Đức Phật đọc nhiều lần câu chuyện này, hiểu và thấm những triết lý, nhưng đôi khi cuộc sống đời thường ta không thể làm ngơ! Đó là lý do vì sao ta cứ mãi sân hận! Cố gắng học tập bàihọc này nhiều nhiều hơn nữa!
Ðề: Chửi mắng và lời dạy của Đức Phật Ước gì có thể làm được như Phật??? Kiểm xoát cảm xúc của mình thật ko dễ dàng gì, hik hik
Ðề: Chửi mắng và lời dạy của Đức Phật Chúng ta luôn để ý xem người khác nói gì, nghĩ gì về mình. Khi đấy là chúng ta sống cho họ chứ đâu phải sống cho mình. Sao chúng ta lại phải như thế nhỉ? chúng ta chỉ có một cuộc đời vậy thì hãy sống cho chúng ta thôi các mẹ à
Ðề: Chửi mắng và lời dạy của Đức Phật tu khó thật, dù biết rằng không tốt nhưng mà vẫn nổi khùng với con vì nói chẳng nghe
Ðề: Chửi mắng và lời dạy của Đức Phật Hiểu mà tu chưa được vì xung quanh ta, ngay cả những người thân yêu nhất cũng khiến ta nổi sân giận, si mê. Đến bao giờ mới tu được như lời Phật dạy?
Ðề: Chửi mắng và lời dạy của Đức Phật làm và suy nghĩ là 2 vấn đề khác nhau. Hãy suy nghĩ và sống hướng thiện trước tiên đã rồi hãy nghĩ đến làm.
Ðề: Chửi mắng và lời dạy của Đức Phật câu này nghe hay : Đa số chúng ta có cái tật nghe người nói không tốt về mình qua miệng người thứ hai , thứ ba, thì tìm phăng cho ra manh mối để thọ nhận rồi nổi sân si phiền não, đó là kẻ khờ, không phải người trí.
Ðề: Chửi mắng và lời dạy của Đức Phật Hãy làm theo những lời Phật dạy các mẹ à! Ai rồi cũng phải về với cát bụi thôi. Mỗi người nhường nhau 1 chút! Sao cứ gây đau khổ cho nhau làm gì...
Ðề: Chửi mắng và lời dạy của Đức Phật Chúng ta hãy chung tay góp sức để xh bớt những kẻ chửi tục,gây sự,đè nén người khác... Cầu trời phù hộ cho những người ăn ở hiền lành!